Phú Yên ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Hà Tĩnh thêm 3 ca

Từ 17 giờ ngày 30/6 đến 8 giờ ngày 1/7, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận thêm 46 người dương tính với SARS-CoV-2 trong khi Hà Tĩnh có thêm 3 trường hợp, Nghệ An 1 trường hợp.
Phú Yên ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, Hà Tĩnh thêm 3 ca ảnh 1Nhân viên bán hàng thiết yếu siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Phú Yên được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 17 giờ ngày 30/6 đến 8 giờ ngày 1/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 46 người dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có 5 huyện, thị xã, thành phố có người dương tính với SARS-CoV-2, với 150 trường hợp.

Thành phố Tuy Hòa vẫn là “điểm nóng” khi tiếp tục ghi nhận 41 người dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số người dương tính cao nhất từ khi tỉnh Phú Yên bùng phát dịch đến nay. Những người này chủ yếu vẫn liên quan đến hoạt động mua bán ở chợ Màng Màng (thôn Phú Vang, xã Bình Kiến).

Dịch COVID-19 tại các địa phương khác đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; cụ thể: thị xã Đông Hòa (3), huyện Sơn Hòa (1) và huyện Tuy An (1).

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện chủ yếu ở trong khu phong tỏa, khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Đối với công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết một số bệnh nhân đang điều trị có nhiều bệnh nền nên diễn biến nặng. Bệnh nhân 14125 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên phải thở máy và lọc máu.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên tiếp tục rà soát những trường hợp liên quan đến người dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm sàng lọc, cách ly y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 đối với những người buôn bán tại các chợ truyền thống và hệ thống siêu thị.

[Sáng 1/7: Thêm 189 ca trong nước, TP.HCM vẫn chiếm đa số với 158 ca]

Trong khi đó, theo tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, tính từ 19 giờ ngày 30/6 đến 7 giờ ngày 1/7 tại Nghệ An phát hiện thêm một trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trường hợp này tên là N.M.T, nam, sinh năm 1980, thường trú tại đường Đặng Thai Mai, phường Hưng Đông, thành phố Vinh; sống cùng bố, mẹ là 2 trường hợp dương tính N.H.N và N.T.H đã được công bố trước đó.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 27-30/6, N.M.T cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính.

Ngày 30/6, sau khi trường hợp N.H.N dương tính, anh N.M.T được đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến sáng 1/7, tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh có 66, huyện Diễn Châu 15 trường hợp...

Cũng trong sáng 1/7, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là F1 và đã được cách ly trước đó.

Ba trường hợp trên gồm: N.G.K (nam, sinh năm 2016), T.T.P (nữ, sinh năm 1983), N.T.H (nữ, sinh năm 1986), đều trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Đến nay, ngành chức năng Hà Tĩnh đã truy vết được 281 F1 và 1.648 F2 của chùm ca bệnh ở Thạch Hà. Tất cả F1, F2 được lấy mẫu kịp thời sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến sáng 1/7, Hà Tĩnh ghi nhận 113 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh tại thôn Đông Hà, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục