[Podcast] Thủy nông Bắc Hưng Hải - dòng sông 'chết' bao giờ hồi sinh?

Ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, hủy hoại môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như sinh kế của người dân nơi đây.

Mới đây, vào ngày 9/8, tại Hội nghị về xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu các cơ quan liên quan sát sao trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm tại con sông này. Trong 5 năm trở lại đây, hàng loạt các chỉ đạo đã được ban hành nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm của dòng sông nhưng “đâu vẫn hoàn đấy”. 

[Tăng cường xử lý ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải]

Sông Bắc Hưng Hải hay còn được gọi là Đại thủy nông Bắc Hưng Hải có chiều dài 232km, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho hàng triệu người dân và thoát úng cho 4 tỉnh thành phố Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên - Hải Dương. Hàng chục năm đem lại nguồn sống cho con người nhưng giờ đây dòng sông bỗng trở thành nỗi ám ảnh của người dân quanh vùng. Bởi nơi đây đã trở thành bể chứa chất thải của các cụm công nghiệp và nhà máy 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương cũng như nước thải sinh hoạt của vùng Long Biên, Gia Lâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục