Qatar chỉ trích những biện pháp phong tỏa của các nước Arab

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã chỉ trích những biện pháp tẩy chay về mặt ngoại giao và thương mại của các nước láng giềng Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đối với nước này.
Qatar chỉ trích những biện pháp phong tỏa của các nước Arab ảnh 1Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. (Nguồn: news.un.org)

PressTV đưa tin, ngày 25/9, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã chỉ trích những biện pháp tẩy chay về mặt ngoại giao và thương mại của các nước láng giềng Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn quy định quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Tamim cho rằng lệnh phong tỏa đã "làm tê liệt" các nước Arab và chỉ "khiến khu vực bị kiểm soát bởi những khác biệt nhỏ nhặt."

[Saudi Arabia đào kênh trên biển, biến Qatar thành quốc đảo]

Ông cũng khẳng định Doha luôn sẵn sàng "đối thoại vô điều kiện."

Saudi Arabia cùng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi chính thức cáo buộc Doha "tài trợ khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục