Quan chức ngoại giao Trung Quốc-Mỹ điện đàm về dịch COVID-19

Tại cuộc điện đàm, hai bên tái khẳng định cam kết đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, khôi phục sự thịnh vượng và đảm bảo nền y tế toàn cầu lành mạnh.
Quan chức ngoại giao Trung Quốc-Mỹ điện đàm về dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới phòng điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 15/4, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, thảo luận về hợp tác ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại cuộc điện đàm, hai bên tái khẳng định cam kết đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, khôi phục sự thịnh vượng và đảm bảo nền y tế toàn cầu lành mạnh.

Ông Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh với Mỹ, hợp tác chống dịch, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện đồng thuận của các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về đối phó với dịch COVID-19, nhằm đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy kinh tế thế giới.

[Cân bằng giữa phòng dịch và tái khởi động kinh tế hậu COVID-19]

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh rằng trong bối cảnh toàn thế giới cùng chống dịch, việc xử lý tốt mối quan hệ Trung-Mỹ và duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương là rất quan trọng.

Ông Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng hai bên tập trung hợp tác và thúc đẩy sự phát triển quan hệ theo hướng tích cực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước và kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định dịch COVID-19 là thách thức chung đối với cộng đồng quốc tế. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông lưu ý tới việc Mỹ đã trợ giúp Trung Quốc chống dịch tháng Một vừa qua và đề cập tới vấn đề xuất khẩu trang thiết bị y tế của Trung Quốc sang Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh tới sự cần thiết đảm bảo minh bạch thông tin và chia sẻ thông tin trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và ngăn chặn dịch tái bùng phát trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục