Quân đội Mỹ đổi mới tên lửa chống tăng để "đối phó Nga"

Quân đội Mỹ quan tâm đến việc thay thế hệ thống BGM-71 TOW chủ yếu là do "mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm tàng với Nga," trong bối cảnh nguy cơ càng gia tăng sau khi Nga sáp nhập Crimea.
Quân đội Mỹ đổi mới tên lửa chống tăng để "đối phó Nga" ảnh 1Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW. (Nguồn: US Army)

Trang tin Sputnik dẫn nguồn báo The Drive của Mỹ gần đây đưa tin quân đội Mỹ đã lên kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa chống tăng BGM-71 TOW bằng tổ hợp mới. Tên lửa mới được cho là có khả năng nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa hơn ít nhất 2 lần so với hiện nay.

Tờ báo này cho hay tầm bắn tối đa của tổ hợp mới không dưới 10km. Các tên lửa có dẫn đường của hệ thống mới sẽ được bắn đi từ thiết bị phóng giống như tổ hợp trước đây.

[Tương lai hợp tác an ninh Mỹ-Nga dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden]

Theo The Drive, quân đội Mỹ quan tâm đến việc thay thế hệ thống BGM-71 TOW chủ yếu do "lo ngại về một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga".

Ngoài ra, các nhà quân sự Mỹ còn muốn chuẩn bị kỹ hơn cho khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Tờ báo này lưu ý rằng việc thay thế hệ thống BGM-71 TOW cần được triển khai trong giai đoạn từ năm 2028-2032./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục