Quân đội Philippines 'thất hứa' trong chiến dịch đánh chiếm Marawi

Các lực lượng an ninh Philippines đã không thể giành lại được thành phố miền Nam Marawi từ tay các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đúng hạn chót 30/9 như từng tuyên bố.
Quân đội Philippines 'thất hứa' trong chiến dịch đánh chiếm Marawi ảnh 1Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân tại Marawi ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 1/10, Đại tá Lục quân Romeo Brawner, Phó chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp của quân đội tại Marawi cho biết, các lực lượng an ninh Philippines đã không thể giành lại được thành phố miền Nam Marawi từ tay các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đúng hạn chót 30/9 như từng tuyên bố.

Đại tá Brawner cho biết cuộc giao tranh giữa quân đội và khoảng 50 phiến quân Maute tiếp tục diễn ra trong ngày 1/10, đồng thời nhấn mạnh số chiến binh IS còn lại tiếp tục kháng cự quyết liệt.

[Phillippines tin sẽ giải phóng thành phố Marawi vào cuối tuần này]

Ông Brawner cho rằng quân đội chưa thể nói khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc.

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dự đoán cuộc chiến giành lại thành phố Marawi sẽ kết thúc muộn nhất là ngày 30/9.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cũng bày tỏ lạc quan cuộc chiến có thể kết thúc trong ngày 1/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục