Quan hệ giữa Đức và Mỹ lại dậy sóng vì vụ do thám

Ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Mỹ tại Berlin tới sau khi nhà chức trách Đức bắt giữ một người bị nghi hoạt động gián điệp cho Mỹ.
Quan hệ giữa Đức và Mỹ lại dậy sóng vì vụ do thám ảnh 1

Vấn đề do thám lại làm mối quan hệ đồng minh Đức-Mỹ dậy sóng. Ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Mỹ tại Berlin tới sau khi nhà chức trách Đức bắt giữ một người bị nghi hoạt động gián điệp cho Mỹ.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ Đại sứ Mỹ John B. Emerson được triệu tập giúp làm rõ vụ việc trên trong quá trình công tố liên bang Đức tiến hành điều tra vụ việc.

 

Văn phòng Công tố liên bang Đức xác nhận một người đàn ông Đức 31 tuổi đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngày 2/7 vừa qua vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài và vụ việc đang được điều tra, song không nêu rõ danh tính của nghi phạm cũng như cơ quan tình báo nước ngoài.

 

Trong một tuyên bố khác, ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay bà Merkel cùng toàn thể nghị viện liên bang Đức đã được thông báo về vụ bắt giữ. Cũng theo ông Seibert, Thủ tướng Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tối 4/7 thảo luận các vấn đề đối ngoại, tuy nhiên không rõ vụ bắt giữ trên có nằm trong nội dung cuộc nói chuyện hay không.

 

Ngoài ra, ông Seibert cũng bác bỏ thông tin đăng tải trên truyền thông Đức cho rằng người bị bắt giữ là nhân viên Cơ quan tình báo đối ngoại (BND) của Đức.

 

Tạp chí Der Spiegel (Tấm gương) và Nhật báo Sueddeutsche Zeitung (Nam Đức) dẫn nguồn giấu tên cho biết nghi phạm là một nhân viên văn thư của BND, bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), trong đó có việc chuyển các tài liệu liên quan đến việc một ủy ban nghị viện liên bang Đức tiến hành điều tra các hoạt động do thám của Mỹ và một số cơ quan tình báo khác tại Đức. Đến thời điểm này, Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Bộ ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng từ chối bình luận vụ việc trên.

 

Theo giới phân tích, vụ bắt giữ có nguy cơ khiến quan hệ đồng minh Đức-Mỹ thêm lung lay sau khi "kẻ tội đồ" Edward Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), phơi bày sự thật chương trình do thám khổng lồ của NSA nhằm vào các công dân Đức, và nghiêm trọng hơn, Thủ tướng Merkel cũng là một mục tiêu do thám.

 

Sau sự kiện này, Berlin đã đề xuất với Wasington về một thoả thuận ràng buộc không do thám lẫn nhau. Tuy nhiên, Washington từ chối đề xuất và khẳng định Mỹ sẽ không ký với bất kỳ đối tác nào một thoả thuận như vậy, kể cả với Đức, một trong những đồng minh và bạn bè thân thiết nhất của Mỹ ở châu Âu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.