Quảng Bình: Triệt phá thành công đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, truy cập Internet để đánh bạc bằng hình thức game online và thanh toán qua các đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt.
Quảng Bình: Triệt phá thành công đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng ảnh 1Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết sau một thời gian lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng của Công an tỉnh đã phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trái pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 25/4/2021, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Ninh tiến hành phá án.

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc bị công an triệu tập đấu tranh gồm: Võ Hữu Song (sinh năm 1993), Võ Hữu Sỹ (sinh năm 1996), Trần Quý Bình (sinh năm 1983), Nguyễn Thái Hậu (sinh năm 1998), Thái Văn Tình (sinh năm 1994) và Nguyễn Đức Tám (sinh năm 1974), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình; Lê Nữ Quỳnh Nga (sinh năm 1992) trú tại Hải Thành, thành phố Đồng Hới và một số đối tượng khác có liên quan.

[Triệt xóa nhóm đánh bạc bằng hình thức đá gà, bắt giữ 29 đối tượng]

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, truy cập Internet để đánh bạc bằng hình thức game online như: nổ hủ, tài xỉu, casino online, thể thao ảo, cá độ bóng đá, game bài tú lơ khơ… và thanh toán qua các đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt.

Tiếp tục đấu tranh bước đầu, Võ Hữu Song, đối tượng quan trọng trong đường dây đánh bạc qua mạng, khai nhận từ đầu năm 2020, Song đã tạo tài khoản đại lý mua, bán điểm game nhằm hưởng hoa hồng thông qua cổng game W88.

Đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của Song gần 17 tỷ điểm game, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đại lý cấp trên hơn 250 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) cũng đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) tiến hành triệu tập, đấu tranh, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Minh (sinh năm 1989, quê tỉnh Bắc Ninh, thường trú tại Đông Hà, Quảng Trị).

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Xuân Minh khai nhận đã thiết lập, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, sim số để lừa đảo Bùi Hải T. (trú tại Quảng Bình) chuyển khoản 15 triệu đồng sử dụng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game online qua cổng game W88.

Liên quan đến các vụ án trong chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trái pháp luật, ngày 27/4, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Võ Hữu Song, Trần Quý Bình cùng về tội đánh bạc.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục