Quảng Nam: Năm bệnh nhân ngộ độc nấm đã dần ổn định sức khỏe

Được sự điều trị tích cực của đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, Quảng Nam, sau hơn 1 ngày sức khỏe của 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đã dần ổn định và có thể xuất viện.
Quảng Nam: Năm bệnh nhân ngộ độc nấm đã dần ổn định sức khỏe ảnh 1Các bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nam Trà My. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Sau hơn 1 ngày được đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam điều trị tích cực với phác đồ điều trị hợp lý, khoa học, đến nay sức khỏe của 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đã dần ổn định, có thể xuất viện trở về nhà trong 2 ngày tới.

Theo ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, tất cả 5 bệnh nhân Hồ Văn Đình (37 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (56 tuổi), Nguyễn Văn Thính (29 tuổi), Nguyễn Sỹ Lâm (53 tuổi) và Võ Thị Thông (46 tuổi), đều ở thôn 3, xã Trà Don, đến Trung tâm y tế huyện Nam Trà My vào 17 giờ 50 phút ngày 7/4.

[Ăn phải nấm độc nhất trong các loại nấm độc, cả gia đình nhập viện]

Lúc nhập viện, các bệnh nhân đều có chung triệu chứng ngộ độc thực phẩm: đau đầu, buồn nôn, nổi nhiều ban đỏ ở da, niêm mạc. Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, các y, bác sỹ trung tâm y tế huyện Nam Trà My đã kịp thời súc rửa dạ dày, truyền dịch giải độc, lợi tiểu… cho các bệnh nhân.

Các bệnh nhân kể lại cả 5 người cùng đi làm chung và hái nấm (chưa rõ chủng loại) về nấu ăn tại rẫy khoảng 11 giờ.

Đến khoảng 13 giờ, ông Hồ Văn Đình xuất hiện triệu chứng ngộ độc nấm. Vài tiếng sau, 4 người còn lại cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự nên đã được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Nam Trà My cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục