Quảng Nam: Phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép qua đường rừng

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ 7 người trú tại Gia Lai và Kon Tum, đi làm thuê ở huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong của Lào, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Quảng Nam: Phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép qua đường rừng ảnh 1Lực lượng biên phòng Quảng Nam bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/12, Thượng tá Lê Huy Bảy, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng La Êê, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24/12, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, đoạn biên giới do Đồn Biên phòng La Êê phụ trách, Tổ công tác của Đồn Biên phòng La Êê phát hiện và bắt giữ Vũ Quang Kiên (32 tuổi), Hà Văn Ly (29 tuổi), Nguyễn Thành Chung (47 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi), Nguyễn Thành Tín (34 tuổi) cùng trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Đinh Vương Lĩnh (62 tuổi, trú Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Cù Xuân Đàn (48 tuổi, trú Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

[Quảng Trị: Triệt phá đường dây xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới]

Ngay sau khi dẫn giải các đối tượng từ trong rừng ra, lực lượng biên phòng Đồn La Êê đã bàn giao 7 người nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Nam Giang để cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện sức khỏe của 7 người này rất yếu do đi lâu ngày trong rừng sâu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đi làm thuê ở huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong (Lào), tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục