Quảng Ninh: Kẻ gây án mạng tại thành phố Uông Bí đã ra đầu thú

Nguyễn Hữu Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao và anh Nguyễn Thành Công vào nhà nghỉ nên đã dùng dao đâm anh Công và chị Sao khiến anh Công tử vong trên đường đi cấp cứu.
Quảng Ninh: Kẻ gây án mạng tại thành phố Uông Bí đã ra đầu thú ảnh 1Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) - thông tin sau vài giờ gây ra án mạng tại nhà nghỉ Anh Dũng và bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, trú tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã ra đầu thú tại cơ quan Công an vào 23 giờ ngày 1/9.

Trước đó, vào 17 giờ 45 phút ngày 1/9, Nguyễn Hữu Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao (sinh năm 1985), đi vào phòng 202, nhà nghỉ Dũng Anh ở phường Trưng Vương (thành phố Uông Bí) cùng Nguyễn Thành Công (sinh năm 1985, trú tại khu Đoàn Xá 2, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều) nên đã dùng dao đâm anh Công và chị Sao.

[Tuyên án tử hình đối tượng tưới xăng thiêu chết con riêng của vợ]

Hậu quả anh Công tử vong khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. Chị Sao bị thương. Sau đó Tân bỏ trốn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố đã khám nghiệm hiện trường, khẩn trương phối hợp truy tìm đối tượng gây ra vụ trọng án.

Chỉ sau vài giờ bỏ trốn sau khi gây ra án mạng tại nhà nghỉ Dũng Anh, đêm 1/9 Tân đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan Công an thành phố Uông Bí đang tạm giữ đối tượng Tân để mở rộng điều tra, xử lý theo đúng qui định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục