Quảng Trị mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ

Sau khi phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phối hợp với chính quyền và người dân địa phương, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Quảng Trị mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Cất bốc hài cốt Liệt sỹ. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/8, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4), từ ngày 27/7 đến nay, đơn vị đã cất bốc và quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ tại thôn Sê Pu-Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Những hài cốt liệt sỹ này được tìm thấy còn nhiều xương cốt và di vật như lược, đế dép, đế giày cao su, cúc áo, dù rách, khuy súng, dây điện thoại, lọ thuốc, tuýp kem đánh răng, cán nhựa dao và một số di vật khác.

Sau khi phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phối hợp với chính quyền và người dân địa phương, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm mặc dù thời tiết bất lợi khi có mưa dài ngày.

[Đưa nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia về Đất Mẹ]

Hiện nay, toàn bộ 6 hài cốt liệt sỹ cất bốc và quy tập đã được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đưa về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để hương khói, bảo quản và phối hợp với cơ quan chức năng xác định thông tin về liệt sỹ.

Thiếu tá Trần Khắc Thanh, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 chia sẻ, rất mong chính quyền và người dân ở các địa phương nếu biết thông tin về bộ đội hy sinh ở địa điểm trên, liên hệ ngay với đơn vị để sớm xác định được thông tin về các liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục