Quốc hội Bulgaria phê chuẩn thành phần chính phủ trung hữu mới

Một ngày sau khi ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, ngày 7/11, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn thành phần chính phủ trung hữu mới.
Quốc hội Bulgaria phê chuẩn thành phần chính phủ trung hữu mới ảnh 1 Tân Thủ tướng Boyko Borisov (giữa) và các thành viên mới của Chính phủ tại lễ nhậm chức ở Sofia, Bulgaria ngày 7/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một ngày sau khi ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, ngày 7/11, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn thành phần chính phủ trung hữu mới.

Với 149 phiếu ủng hộ và 85 phiếu chống, lãnh đạo Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB), ông Boyko Borisov lần thứ 2 trở thành Thủ tướng Bulgaria.

Chính phủ mới có 4 Phó Thủ tướng và 17 bộ trưởng, trong đó 6 ghế bộ trưởng thuộc về Khối cải cách mà GERB là thành viên. Cùng ngày, Chính phủ mới của Bulgaria cũng đã tuyên thệ nhậm chức.

Phát biểu sau khi được quốc hội phê chuẩn, tân Thủ tướng Borisov khẳng định chính phủ mới là chính phủ cải cách thân châu Âu vì một nước Bulgaria ổn định.

Ông Borisov, 55 tuổi, từng giữ cương vị Thủ tướng Bulgaria từ năm 2009 đến tháng 2/2013 khi ông phải từ chức giữa lúc làn sóng phản đối chính phủ do tình trạng đói nghèo và tham nhũng dâng cao trong cả nước.

Ngày 23/7 vừa qua, Thủ tướng Plamen Oresharski đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên quốc hội sau khi đảng Xã hội cầm quyền đạt kết quả yếu kém trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Sau đó ít ngày, Tổng thống Rosen Plevneliev đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội khóa 42, đồng thời ấn định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 5/10.

Theo giới phân tích, nội các mới của Bulgaria sẽ gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với những thách thức khi tìm cách xúc tiến cải cách pháp lý và khôi phục nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục