Quốc hội Hàn Quốc thông qua thỏa thuận chi phí quốc phòng với Mỹ

Theo hợp đồng 1 năm được ký vào tháng Ba, Seoul sẽ trả 1.040 tỷ won (915 triệu USD) trong năm 2019 cho hoạt động của 28.500 binh sỹ thuộc Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Quốc hội Hàn Quốc thông qua thỏa thuận chi phí quốc phòng với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tại lễ kỷ niệm ngày ký Hiệp ước quân sự chung Mỹ-Hàn ở căn cứ quân sự Yongsan thuộc Seoul (Hàn Quốc). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/4 đã thông qua thỏa thuận với Mỹ kêu gọi tăng 8,2% chi phí chia sẻ cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại nước này.

Tại phiên họp toàn thể, các nghị sỹ đã thông qua một bản đề nghị liên quan với tỷ lệ 139 phiếu thuận và 33 phiếu chống.

Theo hợp đồng 1 năm được ký vào tháng Ba, Seoul sẽ trả 1.040 tỷ won (915 triệu USD) trong năm 2019 cho hoạt động của 28.500 binh sỹ thuộc Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), tăng so với mức 960 tỷ won của năm trước.

Thỏa thuận này là kết quả của một loạt cuộc đàm phán căng thẳng giữa hai đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục