Quốc hội Indonesia thông qua hiệp định dẫn độ với Singapore

Hiệp định dẫn độ liệt kê 31 loại tội phạm sẽ bị dẫn độ, với phạm vi áp dụng là các đối tượng phạm tội trong vòng 18 năm. Tội phạm không thể chạy trốn bằng cách thay đổi quốc tịch của mình.
Quốc hội Indonesia thông qua hiệp định dẫn độ với Singapore ảnh 1Với hiệp định dẫn độ, Jakarta mong đợi sẽ giúp đưa ra công lý những đối tượng bị cáo buộc cất giấu hàng tỷ USD tiền công ở nước ngoài. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/12, Quốc hội Indonesia đã thông qua hiệp định dẫn độ song phương với Singapore - một động thái mà Jakarta mong đợi sẽ giúp đưa ra công lý những đối tượng bị cáo buộc cất giấu hàng tỷ USD tiền công ở nước ngoài.

Hiệp định dẫn độ liệt kê 31 loại tội phạm sẽ bị dẫn độ, với phạm vi áp dụng là các đối tượng phạm tội trong vòng 18 năm.

Với hiệp định này, tội phạm không thể chạy trốn bằng cách thay đổi quốc tịch của mình.

[Indonesia và Singapore ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương]

Phát biểu sau khi hiệp định dẫn độ với Singapore được thông qua tại Quốc hội, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly cho biết luật này "sẽ mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho hai nước trong quá trình dẫn độ tội phạm chạy trốn."

Phía Singapore đánh giá thỏa thuận này "cũng sẽ hữu ích cho những nỗ lực của Indonesia trong việc ngăn chặn những tên tội phạm bị tình nghi chạy trốn ra nước ngoài, cũng như cho việc bắt giữ các đối tượng này ở Indonesia."

Việc thiếu một hiệp định dẫn độ khiến Indonesia lo ngại khó đưa ra trước công lý những đối tượng đã chạy ra nước ngoài sau khi bị cáo buộc biển thủ những khoản tiền lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1990.

Năm 2007, hiệp định dẫn độ và hiệp định hợp tác quốc phòng song phương đã được ký dưới sự chứng kiến của Tổng thống Indonesia khi đó là ông Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, song các thỏa thuận này chưa có hiệu lực do chưa được Quốc hội Indonesia phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.