Quốc hội Iran ủng hộ quay lại thỏa thuận hạt nhân với 6 điều kiện

Ngày 20/2, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho rằng đã đến lúc các nước phương Tây phải chứng minh "thiện chí thực sự" tiến tới thỏa thuận tại Vienna.
Quốc hội Iran ủng hộ quay lại thỏa thuận hạt nhân với 6 điều kiện ảnh 1Các nghị sỹ Iran tham dự một phiên họp Quốc hội ở thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 20/2 đưa tin đa số nghị sỹ quốc hội nước này ủng hộ Tehran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với các cường quốc thế giới nếu đáp ứng 6 điều kiện. 

Cụ thể, nội dung lá thư gửi tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, với chữ ký của 250/290 nghị sỹ Quốc hội Iran, nêu rõ Mỹ và các nước châu Âu cần đảm bảo sẽ không rút khỏi thỏa thuận sau khi được khôi phục và sẽ không kích hoạt cơ chế cho phép lập tức áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nếu Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận.

Trong lá thư, các nghị sỹ Iran kêu gọi chính phủ không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào nếu ngay từ đầu không đạt được những đảm bảo cần thiết. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng nêu các điều kiện khác để Iran trở lại thỏa thuận gồm tất cả biện pháp trừng phạt phải được dỡ bỏ và Iran phải nhận được tiền từ hoạt động xuất khẩu. 

Lá thư được gửi đến người đứng đầu Chính phủ Iran trong bối cảnh các bên tham gia vòng đàm phán đang diễn ra tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang tiến đến những bước cuối cùng và sẽ sớm đạt được thỏa thuận, theo lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU).

[Bộ Ngoại giao Mỹ nêu điều kiện đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran]

Những điều kiện trên được nêu ra tại thời điểm quyết định được cho là có thể dẫn tới những giới hạn nhất định với đoàn đàm phán của Iran tại Vienna và ảnh hưởng tới khả năng đạt được thỏa thuận.

Cũng theo IRNA, ngày 20/2, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho rằng đã đến lúc các nước phương Tây phải chứng minh "thiện chí thực sự" tiến tới thỏa thuận tại Vienna.

Cụ thể, trong cuộc gặp với Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell , bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 58 đang diễn ra tại miền Nam nước Đức, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này đã đưa ra mọi sáng kiến và đề xuất khả dụng và đây là lúc Mỹ, Pháp, Anh và Đức đưa ra những quyết định chính trị và thể hiện ý định đạt thỏa thuận sớm nhất có thể.

Ông Amir Abdollahian lưu ý Iran tham gia với mong muốn kết thúc cuộc đàm phán ở Vienna sẽ là "một thỏa thuận tốt" nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng các đối tác còn lại cần hiểu rõ Tehran sẽ không nhượng bộ nếu chạm "những lằn ranh đỏ".

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhận định Iran có thể “sớm” nhất trí với các cường quốc về một thỏa thuận hạt nhân mới, song cảnh báo rằng thỏa thuận này sẽ “yếu” hơn thỏa thuận năm 2015.

Phát biểu trước cuộc họp nội các hàng tuần, ông Bennet nói các bên có thể sẽ sớm đạt được một thỏa thuận, có vẻ như sẽ ngắn hơn và yếu hơn thỏa thuận cũ. Thủ tướng Bennett, một người luôn phản đối mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng cho biết Israel đang chuẩn bị cho thời gian sau đó (sau khi đạt được thỏa thuận mới) ở mọi phương diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục