Quốc hội Malaysia hoãn khai mạc kỳ họp đầu tiên năm 2020 đến ngày 18/5

Theo nhật báo Berita Harian, Malaysia ngày 4/3, Chủ tịch Quốc hội nước này cho biết, ông vừa nhận được phản hồi từ Thủ tướng Yassin vào tối 3/3 liên quan tới kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14.
Quốc hội Malaysia hoãn khai mạc kỳ họp đầu tiên năm 2020 đến ngày 18/5 ảnh 1Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên họp đầu tiên năm 2020 của Quốc hội Malaysia dự kiến khai mạc vào ngày 9/3 tới đã bị hoãn đến ngày 18/5 tới.

Nhật báo Berita Harian của Malaysia ngày 4/3 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội nước này Mohamad Ariff Md Yusof cho biết, ông vừa nhận được phản hồi từ Thủ tướng Muhyiddin Yassin vào tối 3/3 liên quan tới kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14.

Theo đó, sẽ không có kỳ họp Quốc hội nào bắt đầu vào ngày 9/3 tới như kế hoạch và ngày khai mạc mới của kỳ họp Quốc hội đầu tiên của năm 2020 là ngày 18/5 tới.

[Chặng đường thử thách của tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin]

Trước đó, Quốc hội Malaysia đã thông báo kế hoạch họp từ ngày 9/3 đến ngày 16/4 tới cùng phát biểu khai mạc của Nhà Vua.

Nhưng sau khi chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) đổ vỡ và ông Muhyiddin trở thành Thủ tướng thứ 8 với nhiều tranh cãi, nhiều nguồn tin nói rằng Quốc hội sẽ hoãn họp để ông Muhyiddin có thời gian thành lập Nội các.

Đồng thời, do thay đổi chính phủ, những vấn đề đã trình lên kỳ họp Quốc hội lần này xem xét cũng cần có thời gian thay đổi và giờ đây, trả lời là các thành viên Nội các mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục