Quốc hội Somalia ấn định thời gian bầu cử tổng thống vào giữa tháng 5

Lựa chọn tổng thống là bước quan trọng trong việc thành lập chính phủ mới, điều mà Somalia phải thực hiện vào ngày 17/5 nếu muốn tiếp tục được nhận hỗ trợ ngân sách từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Quốc hội Somalia ấn định thời gian bầu cử tổng thống vào giữa tháng 5 ảnh 1Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, một ủy ban của Quốc hội Somalia cho biết các nhà lập pháp của nước này dự kiến sẽ chọn ra tổng thống mới của đất nước vào ngày 15/5, bước cuối cùng trong một cuộc bầu cử vốn bị trì hoãn từ lâu do rạn nứt trong chính quyền sắp mãn nhiệm.

Theo ủy ban trên, lựa chọn tổng thống là bước quan trọng trong việc thành lập chính phủ mới, điều mà Somalia phải thực hiện vào ngày 17/5 nếu muốn tiếp tục được nhận hỗ trợ ngân sách từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nguồn tài chính mà Somalia đang phải dựa vào để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. 

Trước đó, ngày 28/4, các nghị sỹ Somalia đã bầu chủ tịch Hạ viện mới trong bối cảnh quốc gia còn nhiều bất ổn này hướng tới tổ chức bầu cử tổng thống.

[Quốc hội Somalia bầu Chủ tịch Hạ viện, mở đường tổ chức bầu tổng thống]

Tiến trình bầu cử ở Somalia đã bị gián đoạn do các vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabaab cũng như mâu thuẫn chính trị giữa Tổng thống nước này Mohamed Abdullahi Mohamed và Thủ tướng Mohamed Hussein Roble.

Theo quy trình bầu cử gián tiếp của Somalia, các trưởng lão thị tộc sẽ chọn ra 275 thành viên của Hạ viện.

Những người được chọn sẽ bầu ra tổng thống trong số hơn 10 ứng cử viên tham gia tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục