Quốc vương Qatar thực hiện thăm lịch sử dải Gaza

Ngày 23/10, Quốc vương Qatar đã có chuyến thăm lịch sử dải Gaza của Palestine, nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư vào vùng lãnh thổ này.
Ngày 23/10, Quốc vương Qatar Hamadbin Khalifa al-Thani đã có chuyến thăm lịch sử tới dải Gaza dophong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát, nhằm thúc đẩycác dự án đầu tư vào công cuộc tái thiết ở vùng lãnh thổ này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương An Thani đã nhất trí tăng mứcđầu tư vào các dự án tái thiết ở Gaza lên 400 triệu USD từ mức 254 triệuUSD hiện nay. Ngoài ra, ông cũng đã dự lễ động thổ xây dựng tổ hợp nhà ởmang tên ông. Dự án này sẽ xây dựng 3.000 căn nhà ở thành phố Khan Yunis thuộc phía Nam và là một trong các dự án tái thiếtdải Gaza do Qatar đầu tư xây dựng.

Quốc vương Qatar dẫn đầu đoànquan chức cấp cao tới dải Gaza từ cửa khẩu Rafah ở biên giớigiữa Gaza và Ai Cập.

Cùng đi với Quốc vương al-Thani có Hoàng hậu Mouza Bint Nasser, Thủ tướng Hamas Hamadbin Jassin Al Thani. Chuyến thăm chỉ kéo dài trong vài giờ và đã đượcngười đứng đầu phong trào Hamas Ismail Haniya cùng cácnhà lãnh đạo cấp cao của Hamas tiếp đón trọng thể.

Quốc vương al-Thani là nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm dải Gaza kể từ khiphong trào Hamas giành quyền kiểm soát vùng đất này từ năm 2007. Hiệntại, người dân sinh sống ở dải đất hẹp này đang gặp rất nhiều khó khăndo lệnh cấm vận kinh tế của Israel, quốc gia đã tiến hành chiến dịch tấncông 22 ngày đêm ở dải Gaza hồi cuối tháng 12/2008, phá huỷ nhiều nhàcửa, đường sá và các công trình hạ tầng cơ sở khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”