Quỹ Tiền tệ quốc tế lập tài khoản riêng hỗ trợ cho Ukraine

Tài khoản mới sẽ cho phép các nhà tài trợ cung cấp các khoản viện trợ và cho vay nhằm giúp Chính phủ Ukraine giải quyết vấn đề về cán cân thanh toán, nhu cầu ngân sách và giúp ổn định nền kinh tế.
Quỹ Tiền tệ quốc tế lập tài khoản riêng hỗ trợ cho Ukraine ảnh 1Người tị nạn Ukraine tại cửa khẩu biên giới Ukraine-Ba Lan ở Korczowa. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Bộ Tài chính Ukraine ngày 11/4 đã hoan nghênh việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lập một tài khoản riêng nhằm tạo kênh an toàn để các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này.

Ban điều hành IMF đã thông qua việc thiết lập tài khoản này ngày 8/4 sau khi Chính phủ Canada đề xuất giải ngân 1 tỷ CAD (hơn 791 triệu USD) thông qua một cơ chế do IMF quản lý.

Tài khoản mới này sẽ cho phép các nhà tài trợ cung cấp các khoản viện trợ và cho vay nhằm giúp Chính phủ Ukraine giải quyết vấn đề về cán cân thanh toán, nhu cầu ngân sách và giúp ổn định nền kinh tế của nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột.

[Kinh tế Ukraine mất hơn 80 tỷ USD kể từ cuộc xung đột với Nga]

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko tuần trước cho biết Chính phủ Ukraine đang tìm kiếm 4 tỷ euro tài trợ nước ngoài, ngoài khoản 3 tỷ euro mà nước này đã nhận được để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách.

Hồi tháng 3 vừa qua, IMF đã thông qua khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ USD cho Ukraine để tài trợ chi tiêu và củng cố cán cân thanh toán.

Cũng trong tháng trước, IMF cho rằng kinh tế Ukraine dự kiến sẽ giảm 10% trong năm nay do ảnh hưởng cuộc xung đột, và cảnh báo triển vọng có thể xấu đi nếu xung đột kéo dài.

Mới đây nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/4 công bố báo cáo dự báo rằng kinh tế Ukraine trong năm 2022 sẽ giảm đến 45,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục