Rơi máy bay cỡ nhỏ tại Thụy Sĩ và Croatia khiến 3 người thiệt mạng

Chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống khu vực dốc và nhiều cây cối tại Thụy Sĩ khiến phi công và 2 hành khách tử vong tại hiện trường; trong khi vụ tai nạn tại Croatia chưa xác định có nạn nhân hay không.
Rơi máy bay cỡ nhỏ tại Thụy Sĩ và Croatia khiến 3 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pardaphash)

Theo AFP, cảnh sát địa phương thông báo một chiếc máy bay bị rơi ở khu vực miền núi phía Tây Thụy Sĩ ngày 20/5, khiến 3 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo cảnh sát, chiếc máy bay cỡ nhỏ này đã rơi xuống một khu vực dốc và nhiều cây cối gần Ponts-De-Martel ở bang Neuchatel của Thụy Sĩ vào khoảng 10h20 ngày 20/5 (17h20 cùng ngày giờ Việt Nam).

Cảnh sát nêu rõ: "Phi công và 2 hành khách đã thiệt mạng tại hiện trường."

Chiếc máy bay xấu số được đăng ký ở Thụy Sĩ và đã cất cánh từ sân bay Chaux-d-Fonds gần đó để thực hiện chuyến bay tham quan.

Lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, song địa điểm máy bay rơi có địa hình rất dốc khiến cho công việc trở nên phức tạp.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

[Mỹ: Tai nạn máy bang làm 3 người thiệt mạng tại bang California]

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước HINA đưa tin lực lượng cứu hộ Croatia đã tìm thấy phần còn lại của một chiếc máy bay cỡ nhỏ bị rơi ở vùng núi phía Tây Bắc nước này ngày 20/5, song không thể xác nhận liệu có thành viên phi hành đoàn nào được tìm thấy hay không.

Chiếc máy bay Cirrus 20 nói trên, đăng ký tại Hà Lan, đã biến mất khỏi màn hình radar vào trưa 20/5 trong hành trình từ thị trấn Maribor của Slovenia đến thành phố Pula của Croatia.

Đội cứu hộ gồm 120 thành viên đã tiến hành cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này trong khu rừng Lika-Senj.

Truyền thông địa phương đưa tin, quân đội đã huy động máy bay trực thăng và máy bay không người lái tham gia tìm kiếm trong khu vực có nhiều bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục