Romania giúp Ukraine đẩy nhanh việc xuất khẩu ngũ cốc

Vì các cảng biển của Ukraine bị phong tỏa do xung đột, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 4 thế giới đã buộc phải vận chuyển mặt hàng này bằng đường sắt.
Romania giúp Ukraine đẩy nhanh việc xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng lúa mỳ ở Mala Divytsa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty Comvex quản lý cảng Costanta của Romania ngày 9/6 cho biết Ukraine đã chuyển tổng cộng 601.115 tấn ngũ cốc tới cảng bên bờ Biển Đen này, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2 vừa qua.

Hiện có 120.294 tấn đang trên đường vận chuyển. Ngũ cốc được vận chuyển bằng xà lan, đường sắt và xe tải tới cảng Costanta chiếm khoảng 3% trong số 20 triệu tấn cần được xuất khẩu trước khi mùa vụ mới bắt đầu vào cuối tháng 7 để tránh tình trạng tắc nghẽn và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Vì các cảng biển của Ukraine bị phong tỏa do xung đột, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 4 thế giới đã buộc phải vận chuyển mặt hàng này bằng đường sắt đến khu vực biên giới phía Tây hoặc qua các cảng trên sông Danube sang Romania.

[Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine]

Liên hợp quốc dự định lập một hành lang trên biển để Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua các cảng của mình với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thỏa thuận vẫn chưa đạt được do còn nhiều thách thức lớn.

Tại Constanta, hơn 262.000 tấn ngũ cốc của Ukraine đã được đưa lên 15 tàu, với hơn 339.000 tấn đã sẵn sàng được chuyển đi và 120.294 tấn dự kiến sẽ được chuyển bằng xà lan từ các cảng Reni và Izmail của Ukraine trên sông Danube.

Năm ngoái, cảng Constanta đã vận chuyển số ngũ cốc kỷ lục là 25,2 triệu tấn từ Romania và các nước láng giềng không có biển.

Tháng 5 vừa qua, Giám đốc công ty Comvex, ông Viorel Panait ước tính cảng có thể xử lý thêm 20% lượng ngũ cốc so với năm ngoái, tương đương khoảng 5 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục