Sáu nước này gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei vàSingapore.
Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan đánh giá đây là kết quả của các nỗlực tự do hóa kể từ khi Khu vực Thương mại Tự do ASEAN bắt đầu có hiệu lực vàonăm 1992, và là bằng chứng cho thấy ASEAN đã đi đúng con đường hướng tới mụctiêu tự do thuế quan trong bối cảnh cả thế giới đang đấu tranh chống chủ nghĩabảo hộ.
Năm 2008, tổng giá trị GDP của toàn ASEAN đạt 1.504 tỷ USD, gần gấp đôi sovới năm 2003.
Trao đổi thương mại nội khối đạt 1.710 tỷ USD năm 2008 so với mức824 tỷ USD năm 2003. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực đã tăng từmức 24 tỷ USD năm 2003 lên 60 tỷ USD năm 2008./.