Saudi Arabia ghi nhận đóng góp kỷ lục của kinh tế phi dầu mỏ vào GDP

Theo báo cáo, lĩnh vực kinh tế phi dầu mỏ đóng góp tổng trị giá 453 tỷ USD vào GDP của Saudi Arabia trong năm 2023, nhờ sự tăng trưởng liên tục trong đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Cơ sở khai thác dầu Aramco của Saudi Arabia ở thành phố Jeddah. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cơ sở khai thác dầu Aramco của Saudi Arabia ở thành phố Jeddah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Bộ Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia báo cáo hoạt động kinh tế phi dầu mỏ đã đóng góp 50% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Trung Đông này trong năm 2023, ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo báo cáo, lĩnh vực kinh tế phi dầu mỏ đóng góp tổng trị giá 453 tỷ USD vào GDP của Saudi Arabia trong năm 2023, nhờ sự tăng trưởng liên tục trong đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Hoạt động đầu tư phi chính phủ đạt hiệu quả chưa từng thấy trong 2 năm qua, có tốc độ tăng trưởng 57%, với tổng giá trị cao lịch sử là 255 tỷ USD trong năm 2023.

Nghệ thuật và giải trí dẫn đầu sự tăng trưởng trong hoạt động kinh tế phi dầu mỏ, tăng hơn gấp đôi về giá trị trong năm 2021-2022.

Các hoạt động khác như lưu trú, ăn uống, dịch vụ vận tải, kho bãi đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh lần lượt là 77% và 29%.

Sự tăng trưởng của các hoạt động kinh tế phi dầu mỏ trong năm 2023 hết sức đặc biệt xét về sự đa dạng trong đóng góp và động lực tăng trưởng.

Các dịch vụ xã hội như y tế và giáo dục ghi nhận mức tăng trưởng 10,8%, giao thông và truyền thông ở mức 3,7%, trong khi thương mại, nhà hàng và khách sạn ở mức 7%.

Dịch vụ, được thể hiện bằng chi tiêu của khách du lịch, đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục là 319% trong hai năm qua, cho thấy tác động rõ nét của chiến lược biến Saudi Arabia thành một điểm đến du lịch và giải trí toàn cầu, cũng như thúc đẩy quá trình đa dạng hóa kinh tế.

Tăng đóng góp của các hoạt động kinh tế phi dầu mỏ trong tổng GDP là mục tiêu chính của chiến lược Tầm nhìn Saudi 2030 của Saudi Arabia, nhằm đạt được một nền kinh tế thịnh vượng nhờ đa dạng hóa các động cơ tăng trưởng ngoài lĩnh vực dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục