SEA Games 32: Campuchia kêu gọi cổ động viên chủ nhà ứng xử lịch thiệp

Thủ tướng Hun Sen mong muốn người hâm mộ thể thao Campuchia ứng xử chừng mực, lịch thiệp ở các trận đấu tại SEA Games 32 cũng như trên mạng xã hội khi nước này tiếp đón hàng vạn người đến đây.
SEA Games 32: Campuchia kêu gọi cổ động viên chủ nhà ứng xử lịch thiệp ảnh 1Quốc Vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen và các đại biểu thực hiện nghi thức tại Lễ xin lửa và khởi động hoạt động rước đuốc cho SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 trước Đền Angkor Wat tại tỉnh Siem Reap (Vương quốc Campuchia), ngày 21/3/2023. (Ảnh: AKP/TTXVN)

Hơn một tuần trước ngày khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia, Thủ tướng nước chủ nhà Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt lưu ý về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời kêu gọi các cổ động viên Campuchia thể hiện thái độ ứng xử lịch thiệp khi dự khán các cuộc tranh tài tại kỳ đại hội thể thao sắp tới.

Ngày 27/4, trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia - đặc biệt là các cổ động viên trẻ - qua kênh Telegram, Thủ tướng Hun Sen nhắc lại việc ông vừa yêu cầu chính quyền thủ đô và các địa phương tổ chức cầu truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá, lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32.

Theo ông, do sức chứa tại các sân vận động, khu vực thi đấu có hạn trong khi nhu cầu vào sân xem trực tiếp rất lớn, việc tổ chức các điểm cầu trực tiếp ở nơi công cộng là rất cần thiết, chính quyền các địa phương có trách nhiệm sắp xếp, bố trí phần việc này, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Nhắc lại bài học kinh nghiệm năm 2016, trong trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Campuchia và đội tuyển Timor Leste, một số cổ động viên chủ nhà đã vượt rào xuống sân gây mất an ninh trật tự, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ mong muốn người hâm mộ thể thao Campuchia sẽ ứng xử chừng mực, lịch thiệp ở các trận đấu tại SEA Games 32, cũng như trên không gian mạng xã hội khi nước này tiếp đón hàng vạn người đến thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương khác.

[Hơn 1.000 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại SEA Games 32]

Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời yêu cầu các cổ động viên không có vé vào sân xem bóng đá nên đến cổ vũ ở các điểm cầu truyền hình trực tiếp, tránh các sự cố đáng tiếc.

Kết thúc thông điệp đặc biệt trước thềm SEA Games 32, Thủ tướng Hun Sen mong muốn người dân sẽ góp phần đề cao giá trị tốt đẹp của dân tộc, đồng thời để lại ấn tượng tích cực với các vận động viên và các du khách đến Campuchia.

Sau 64 năm chờ đợi, Campuchia sẽ lần đầu tiên đăng cai SEA Games. Dự kiến có tới 12.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự kỳ đại hội này vào tháng Năm tới.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 37 bộ môn (trong đó có một môn biểu diễn, không tranh huy chương) gồm khoảng 600 nội dung thi đấu. Tiếp đó, vào tháng Sáu, nước này sẽ tổ chức ASEAN Para Games 12 với 13 bộ môn thi đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục