Senegal: Tổng thống Macky Sall tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2

Hội đồng Hiến pháp Senegal đã công bố kết quả chính thức Tổng thống Macky Sall đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp sự phản đối từ các ứng cử viên đối lập.
Senegal: Tổng thống Macky Sall tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 ảnh 1Tổng thống Senegal Macky Sall phát biểu tại Fatick, Senegal. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Hội đồng Hiến pháp Senegal đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngày 24/2 vừa qua ở nước này, theo đó Tổng thống Macky Sall đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp sự phản đối từ các ứng cử viên đối lập.

Kết quả bầu cử cho thấy Tổng thống Macky Sall đã nhận được hơn 2,5 triệu phiếu bầu, tương đương hơn 58% số phiếu hợp lệ. Cựu Tổng thống Idrissa Seck đứng thứ hai với 20,51% số phiếu.

Kết quả trên không nằm ngoài dự đoán vì ông Macky Sall nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng.

[Senegal: Tổng thống Macky Sall giành chiến thắng trong cuộc bầu cử]

Trong bảy năm của nhiệm kỳ đầu tiên, với những chính sách phù hợp, ông đã giúp Senegal duy trì môi trường chính trị ổn định và trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất châu Phi.

Năm ứng cử viên tham gia chạy đua vào vị trí tổng thống Senegal nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm Tổng thống mãn nhiệm Macky Sall, ông Idrissa Seck, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Madicke Niang, cựu Thanh tra thuế Ousmane Sonko và học giả Issa Sall.

Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2016, nhiệm kỳ tổng thống Senegal sẽ giảm xuống còn năm năm so với bảy năm trước đây.

Ông Macky Sall sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai vào ngày 2/4, chỉ hai ngày trước lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Senegal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục