Singapore cam kết hỗ trợ tiến trình Timor Leste gia nhập ASEAN

Hội đàm với người đồng cấp Timor Leste, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ mong chờ các quan chức Timor Leste tham gia các khóa học theo gói “Singapore - Timor Leste hỗ trợ sẵn sàng cho ASEAN.”
Singapore cam kết hỗ trợ tiến trình Timor Leste gia nhập ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN và Timor Leste chụp ảnh lưu niệm tại Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32 (ACC-32), tại Jakarta (Indonesia) ngày 3/2/2023. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Trong buổi hội đàm ngày 15/2 với Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak tại Singapore, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long đã đưa ra cam kết hỗ trợ tiến trình quốc gia láng giềng gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ mong chờ các quan chức Timor Leste tham gia các khóa học theo gói “Singapore - Timor Leste hỗ trợ sẵn sàng cho ASEAN” (STARS).

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định quan hệ hữu nghị nồng ấm giữa hai nước và thảo luận về các biện pháp thúc đẩy đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

[Indonesia chuẩn bị lộ trình đưa Timor Leste gia nhập ASEAN]

Ngay sau khi trở thành quốc gia độc lập năm 2002, Timor Leste đã bắt đầu tiến trình hội nhập khu vực và tháng 3/2011, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập ASEAN và được trao quy chế quan sát viên từ năm 2015.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 11/2022, hiệp hội khu vực này đã ra tuyên bố chấp thuận về nguyên tắc Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, cho phép nước này tham gia tất cả các hội nghị của hiệp hội, cũng như chính thức hóa một lộ trình dựa trên tiêu chí khách quan để Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ trên cơ sở các mốc quan trọng được xác định trong báo cáo của các đoàn khảo sát thực tế dựa trên ba trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Trong khi đó, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta từng bày tỏ hy vọng rằng nước này có thể trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.