Số người di cư Venezuela tại biên giới Mỹ-Mexico giảm mạnh

Số người di cư Venezuela tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ đã giảm trong bối cảnh một chính sách di cư mới giữa hai nước đã buộc hàng nghìn người di cư Venezuela trở lại Mexico trong tuần qua.
Số người di cư Venezuela tại biên giới Mỹ-Mexico giảm mạnh ảnh 1Người di cư tập trung tại thị trấn biên giới Reynosa, Tamaulipas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo giới chức Mỹ, số người di cư Venezuela tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ đã giảm trong bối cảnh một chính sách di cư mới giữa hai nước đã buộc hàng nghìn người di cư Venezuela trở lại Mexico trong tuần qua.

Phát biểu với hãng tin Bloomberg, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Chris Magnus ngày 20/10 cho biết lực lượng tuần tra biên giới nước này đã bắt gặp 155 người di cư Venezuela vào ngày 19/10, giảm so với mức trung bình 1.200 người/ngày hồi đầu tháng này.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước thông báo sẽ bắt đầu trục xuất người di cư Venezuela về Mexico theo một thỏa thuận mới với Mexico mang tên “Quy trình cho người Venezuela.”

[Nhiều người di cư chết đuối khi cố gắng vượt biên giới Mexico-Mỹ]

Theo thỏa thuận này, Washington sẽ cho phép 24.000 người di cư Venezuela nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua một cơ chế hợp pháp tương tự như chương trình đã áp dụng đối với người di cư Ukraine, đồng thời trục xuất những người nhập cảnh bất hợp pháp qua biên giới phía Nam.

Chính phủ Mexico cho biết kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 12/10, hơn 4.500 người di cư Venezuela đã trở về Mexico.

Số người Venezuela tìm cách vào Mỹ qua biên giới với Mexico đã liên tục gia tăng trong thời gian qua.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022, đã có hơn 150.000 người Venezuela bị chặn lại ở biên giới Mỹ-Mexico, gần gấp 3 lần con số 50.499 người trong cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục