Số người mắc bệnh lao giảm xuống mức thấp nhất

WHO nhấn mạnh số người tử vong vì bệnh lao trên thế giới đã giảm xuống thấp nhất, song đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu ngân sách.
Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 11/10/2011 tại Geneva, Thụy Sĩ, mangtên "Báo cáo 2011 về đấu tranh chống bệnh Lao trên thế giới," Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) nhấn mạnh số người tử vong vì bệnh lao trên thế giới đã giảm xuốngmức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, tiến bộ này đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu ngân sách, đặcbiệt là công tác tuyên truyền chống lại bệnh Lao kháng thuốc.

Theo báo cáo trên, số người nhiễm Lao trên thế giới đã giảm từ 9 triệungười trong năm 2005 (thời điểm phát triển mạnh của bệnh Lao) xuống 8,8 triệutrong năm 2010.

Ngoài ra, số lượng tử vong do bệnh Lao đã giảm từ 1,8 triệu trong năm 2003xuống 1,4 triệu trong 2010. Cũng theo báo cáo mới công bố của WHO, tỷ lệ tử vongdo bệnh Lao trên thế giới đã giảm 40% trong giai đoạn từ 1990 tới 2010. Cácchuyên gia của WHO cũng ước tính, tại các châu lục trừ châu Phi, tỷ lệ tử vongdo Lao sẽ giảm 50% từ nay cho tới 2015.

Các chuyên gia của WHO nhận định, phần lớn những tiến bộ nêu trên trongcuộc chiến chống lại bệnh Lao trên thế giới là kết quả nỗ lực của nhiều quốc giatrên thế giới.

Tuy vậy, Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan vẫn nhấn mạnh, nhiệm vụ chínhhiện nay của y tế thế giới là đẩy mạnh cam kết của các quốc gia nhằm tăng cườngcuộc chiến chống lại bệnh Lao trên toàn thế giới đặc biệt là đối phó với mối đedọa đang ngày càng lớn là bệnh Lao kháng thuốc.

Theo WHO, phần lớn các quốc gia nghèo hiện vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vàonguồn tài chính bên ngoài để đối phó với bệnh Lao. Tính tổng thể, để đấu tranhchống lại bệnh Lao, thế giới còn thiếu tới 1 tỷ USD trong năm 2012./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Getty images)

Vì sao bệnh cúm mùa ở Nhật Bản có khả năng gây tử vong cao?

Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm và viêm phổi, sự quan tâm dành cho bệnh cúm đã tăng vọt. Bệnh cúm ở Nhật Bản liệu có nguy hiểm và công chúng có cần thật sự cẩn trọng với căn bệnh này?