Somalia: Đánh bom xe nhằm vào nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế

Một thiết bị nổ đã được kích hoạt khi xe ôtô riêng của Abdulhafid Yusuf Ibrahim, một trong những nhân viên của ICRC người Somalia, rời khỏi trụ sở cơ quan này ở Mogadishu ngày 28/3.
Somalia: Đánh bom xe nhằm vào nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Mogadishu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/3, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết một nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng trong vụ đápnh bom nhằm vào xe ôtô riêng của người này tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Trong một thông báo, ICRC nêu rõ một thiết bị nổ đã được kích hoạt khi xe ôtô riêng của Abdulhafid Yusuf Ibrahim, một trong những nhân viên của ICRC người Somalia, rời khỏi trụ sở cơ quan này ở Mogadishu ngày 28/3.

Ibrahim bắt đầu làm việc cho cơ quan này cách đây 5 tháng.

Trong khi đó, tổ chức tình báo SITE cho biết nhóm Hồi giáo vũ trang al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Cũng theo nguồn tin này, al-Shabaab cho rằng Ibrahim làm việc tại Quốc hội Somalia.

[Somalia: Nổ lớn tại Mogadishu, ít nhất 14 người thiệt mạng]

Vụ việc xảy ra một tuần sau vụ đánh bom tại khách sạn Wehliye nổi tiếng tại Mogadishu làm 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Khách sạn này nằm trên đường Maka Al-Mukarrama, nơi giới chức cấp cao của chính phủ và nhiều quan chức an ninh thường lui tới.

Các tay súng al-Shabaab đã nhận đứng đằng sau vụ đánh bom.

Thủ đô Mogadishu của Somalia thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công, chủ yếu từ nhóm al-Shabaab, tổ chức Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất tại châu Phi.

Nhóm này thường nhắm vào các cơ quuan chính phủ, các mục tiêu quân sự, dân sự và tổ chức nước ngoài như Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục