Sơn La: Trung úy công an hy sinh khi bắt kẻ vận chuyển ma túy

Bị đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy chống đối quyết liệt và bắn trúng, song Trung úy Nguyên vẫn kiên quyết khống chế đối tượng và sau đó hy sinh vì vết thương quá nặng.
Sơn La: Trung úy công an hy sinh khi bắt kẻ vận chuyển ma túy ảnh 1Đối tượng Tráng A Trá tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an tỉnh Sơn La)

Vào hồi 17 giờ15 phút ngày 28/1, khi đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy trên Quốc lộ 43, thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), một đối tượng sử dụng súng quân dụng đã bắn Trung úy Bùi Công Nguyên - cán bộ Công an huyện Mộc Châu - khiến anh bị thương và sau đó hy sinh.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vào thời điểm trên Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La gồm 5 chiến sỹ nhận được tin có một đối tượng đang điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy đi trên Quốc lộ 43, theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối tượng đã tăng ga xe máy bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi đối tượng. Trung úy Bùi Công Nguyên - cán bộ Công an huyện Mộc Châu - đã tiếp cận, áp sát để khống chế đối tượng.

Với bản chất manh động, liều lĩnh của kẻ nghiện ma túy từng đã có tiền án 7 năm tù về tội ma túy, đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống đối quyết liệt, bắn thẳng vào Trung úy Nguyên.

Tuy bị thương nhưng Trung úy Nguyên vẫn kiên quyết khống chế đối tượng.

Sơn La: Trung úy công an hy sinh khi bắt kẻ vận chuyển ma túy ảnh 2Tang vật vụ án. (Nguồn: Công an tỉnh Sơn La)

Tổ công tác và quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng là Tráng A Trá (sinh năm 1977, trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), cùng tang vật gồm một khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, một vỏ đạn.

Cùng với việc bắt giữ được đối tượng gây án, Tổ công tác và nhân dân đã khẩn trương đưa Trug úy Bùi Công Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Nguyên đã anh dũng hy sinh.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ Trung úy Bùi Công Nguyên theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục