Sri Lanka công bố kế hoạch tiến hành tổ chức bầu cử địa phương

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức và được coi là phép thử đối với Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe.
Sri Lanka công bố kế hoạch tiến hành tổ chức bầu cử địa phương ảnh 1Tổng thống của Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sri Lanka ngày 4/1 đã công bố kế hoạch tiến hành bầu cử địa phương sau 1 năm trì hoãn do dịch COVID-19.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức và được coi là phép thử đối với Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe.

Ông Wickremesinghe từng sáu lần làm thủ tướng, đã giành được phiếu bầu của Quốc hội để thay thế người tiền nhiệm Rajapaksa.

[Sri Lanka tìm thêm giải pháp ứng phó với khủng hoảng kinh tế]

Ông hiện là đại diện duy nhất của đảng Quốc gia thống nhất tại Quốc hội và cuộc bầu cử sắp tới được coi là phép thử đối với vị Tổng thống 73 tuổi này.

Theo Ủy ban bầu cử Sri Lanka, các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra trước cuối tháng Hai.

Cơ quan này sẽ tiếp nhận các đề cử cho hơn 8.000 vị trí trong hội đồng địa phương từ ngày 18-21/1, sau đó sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu trong vòng 28 ngày.

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh Sri Lanka đang phải chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ và tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men vì thiếu ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa, trong khi đồng rupee lao dốc và lạm phát phi mã.

Sri Lanka đã không thể thanh toán khoản nợ nước ngoài trị giá 46 tỷ USD vào tháng 4/2022.

Trong một động thái nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, chính phủ Sri Lanka ngày 4/1 thông báo từ tháng này sẽ cho phép du khách nước ngoài được thanh toán bằng đồng USD khi mua vé vào cửa các khu công viên quốc gia.

Quy định đã được Bộ Bảo tồn tài nguyên rừng và hoang dã Sri Lanka thông qua, trước mắt sẽ có hiệu lực với Công viên quốc gia Yala sau đó sẽ mở rộng ra các công viên hoang dã khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục