Sri Lanka duy trì an ninh cao trước nguy cơ tấn công khủng bố

Bộ Quốc phòng Sri Lank cho biết một cuộc tấn công khủng bố có thể được thực hiện vào ngày 5 và 6/7, và an ninh đang được ưu tiên hàng đầu trong lúc thông tin chưa được xác nhận từ nguồn tình báo.
Sri Lanka duy trì an ninh cao trước nguy cơ tấn công khủng bố ảnh 1Binh sỹ Sri Lanka tuần tra trên đường phố thủ đô Colombo, sau khi nhiều người biểu tình quá khích tìm cách đột nhập tư dinh Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và yêu cầu ông từ chức, ngày 2/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ Quốc phòng Sri Lanka ngày 5/7 cho biết các nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này đã cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra vào ngày 5-6/7, tuy nhiên kêu gọi dân chúng tránh tâm lý hoang mang trong bối cảnh thông tin chưa xác thực.

Bộ trên dẫn nguồn một bức thư do Tổng thanh tra cảnh sát gửi tới Bộ, liên quan tới thông tin tình báo về một vụ tấn công khủng bố hiện đang lan truyền trên mạng xã hội, nói rằng thông tin chưa được xác nhận.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay: "Việc tiết lộ cuộc tấn công khủng bố có chủ đích, có thể được thực hiện vào ngày 5 và 6/7, gợi nhắc đến 'Tháng Bảy Đen tối,' đã được xem xét dựa trên thông tin chưa được xác nhận từ các nguồn tình báo.

[Sri Lanka kêu gọi tài trợ từ nước ngoài để vượt qua khủng hoảng]

Do vấn đề duy trì an ninh và an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu, tất cả các biện pháp sẽ được thực hiện để đảm bảo mức độ an ninh cao trong khi tiến hành điều tra theo thông tin tình báo nhận được."

Cuộc bạo động "Tháng Bảy Đen tối" (7/1983) đánh dấu sự khởi đầu của cuộc nội chiến Sri Lanka kéo dài đến năm 2009. Bạo loạn được kích hoạt bởi vụ đánh bom một xe quân đội làm 15 binh sỹ thiệt mạng do các thành viên Lực lượng Các con hổ giải phóng Tamil tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục