Sử dụng ma túy đá, tài xế xe đầu kéo gây náo loạn tại Sóc Trăng

Vũ Đình Đức (sinh năm 1986, ngụ tại Hải Dương) cho xe của mình lao vào các xe đang đứng chặn khiến những xe này bị hư hỏng, còn xe đầu kéo của Đức nát hết phần đầu bên trái và bị chặn lại.
Sử dụng ma túy đá, tài xế xe đầu kéo gây náo loạn tại Sóc Trăng ảnh 1Hiện trường chiếc xe đầu kéo bị lực lượng chức năng chặn bắt trên Quốc lộ 1 qua Sóc Trăng. (Nguồn: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

Trưa 18/6, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp lập chốt, sử dụng nhiều xe chặn đường trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên và bắt giữ được tài xế xe đầu kéo sử dụng ma túy đá gây náo loạn trên 50km tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 18/6, tài xế Vũ Đình Đức (sinh năm 1986), ngụ tại huyện Kim Thành (Hải Dương) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-262.09 kéo rơmoóc biển kiểm soát 60R-002.94 chở theo nhiều cột đèn chiếu sáng chạy hướng Cần Thơ-Bạc Liêu trên tuyến đường Quản Lộ-Phụng Hiệp.

Khi xe đến địa bàn phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thì tài xế gặp chốt phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã.

Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra, khai báo y tế theo quy định nhưng tài xế này không chấp hành, đâm xe thông chốt bỏ chạy sau khi va chạm với xe của lực lượng tuần tra kiểm soát theo Quốc lộ 61C (từ thị xã Ngã Năm đi thị trấn Phú Lộc của huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng).

[Lái xe dương tính với ma túy đá, lái xe lạng lách chống đối CSGT]

Lực lượng tuần tra, kiểm soát của Công an thị xã Ngã Năm đã nhanh chóng thông báo cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp chặn xe lại.

Sau khi chạy tới thị trấn Phú Lộc, tài xế Đức cho xe rẽ phải theo Quốc lộ 1A về hướng Bạc Liêu. Tuy nhiên, khi đến trạm thu phí thuộc tỉnh Bạc Liêu (gần với huyện Thạnh Trị), Đức cho xe vượt trạm thu phí rồi quay đầu chạy trở lại về hướng thành phố Sóc Trăng sau khi đã va chạm với một số phương tiện khác ở trạm thu phí, gây tai nạn cho 2 người đi xe máy trên đường.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Ngã Năm vừa đeo bám, ngăn cản tài xế xe đầu kéo gây thêm tai nạn, một mặt thông báo cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và các đơn vị trong lực lượng để phối hợp bắt giữ tài xế này.

Khi đến địa bàn xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), xe của Đức gặp vật cản là nhiều xe ô tô do Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng trưng dụng nhờ chặn đường.

Thay vì dừng lại, Đức cho xe của mình lao vào các xe đang đứng chặn khiến những xe này bị hư hỏng, còn xe đầu kéo của Đức nát hết phần đầu bên trái và bị chặn lại. Lực lượng chốt chặn bắt giữ Đức vào khoảng 10 giờ cùng ngày.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Đức dương tính với ma túy đá. Đức khai nhận là trước đó đã sử dụng ma túy đá.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục