Sudan: Hơn 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong tuần qua

Người phát ngôn IOM cho biết kể từ trước khi giao tranh nổ ra tại Sudan, khoảng 3,7 triệu người phải di tản trong nước; còn Liên hợp quốc cho biết khoảng 150.000 người khác đã sơ tán khỏi Sudan.
Sudan: Hơn 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong tuần qua ảnh 1Khói bao trùm bầu trời thủ đô Khartoum khi xung đột nổ ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng bán quân sự RSF ngày 3/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết xung đột tại Sudan đã khiến số người di tản trong nước này tăng gấp đôi tuần qua, lên hơn 700.000 người.

Tuần trước, Liên hợp quốc cho biết con số này là khoảng 340.000 người.

Người phát ngôn IOM Paul Dillon cho biết kể từ trước khi giao tranh nổ ra tại nước này, Sudan đã ghi nhận khoảng 3,7 triệu người phải di tản trong nước.

Ông Dillon cho biết phần lớn những người di tản trong nước này đã đến lánh nạn ở nhà của người thân, hoặc trú ẩn tại các trường học, thánh đường Hồi giáo hoặc tòa nhà công cộng.

[Liên hợp quốc lên án hành vi cướp bóc các cơ sở nhân đạo ở Sudan]

Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết khoảng 150.000 người đã sơ tán khỏi Sudan kể từ khi xung đột xảy ra hôm 15/4.

Các nỗ lực đàm phán tại Saudi Arabia hôm 6/5 nhằm hòa giải giữa hai bên tham chiến vẫn chưa đạt được tiến triển nào.

Cuộc đàm phán là một phần trong sáng kiến ngoại giao mà Saudi Arabia và Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh tại thủ đô Khartoum cũng như nhiều khu vực đô thị khác, đến nay đã khiến ít nhất 750 người thiệt mạng.

Quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tuyên bố sẽ chỉ bàn về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mà không hướng đến việc chấm dứt xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục