Suy dinh dưỡng ảnh hưởng tới phát triển của trẻ em

Tại hội nghị chống suy dinh dưỡng, chuyên gia nêu bật tác hại của suy dinh dưỡng - tác nhân gây hậu quả lâu dài với sự phát triển của trẻ.
Trong hai ngày 14 và 15/5, Hội nghị quốc tế phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ emcác nước châu Phi vùng Nam sa mạc Sahara đã diễn ra tại Paris.

Hội nghị do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Ngoại giao Pháp,Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Tổ chức Hành động chống đói nghèo, Tổ chức Thầythuốc không biên giới (MSF), Liên hiệp vì hành động y tế quốc tế và Quỹ Gates tổchức.

Tại hội nghị, các chuyên gia nêu bật tác hại của suy dinh dưỡng ở trẻ em, mộttrong những tác nhân để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với sự pháttriển về thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ, đồng thời là tác nhân cản trở sựphát triển của trẻ.

Nạn suy dinh dưỡng còn là nguyên nhân gây ra cái chết của 6,9 triệu trẻ em dưới5 tuổi mỗi năm tại các nước phát triển.

Theo Bộ trưởng đặc trách về vấn đề Phát triển Pháp Pascal Canfin, Pháp luôn quantâm huy động sự tham gia của toàn thế giới trong việc phòng chống suy dinh dưỡngở trẻ em, coi đây là "hoạt động ưu tiên" trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ủnghộ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng như các chương trình cứu trợ khẩn cấpkhác.

Ngoài ra, ông Canfinh đã đưa ra sáng kiến thực hiện chương trình chăm sóc sứckhỏe trẻ em tại Mali và các nước vùng Sahel với tổng kinh phí là 30 triệu euro,trong đó Pháp đóng góp một phần bằng Quỹ thuế giao dịch tài chính do Cơ quanPhát triển Pháp quản lý.

Ước tính có khoảng 2 triệu trẻ em các nước vùng Sahel sẽ được hưởng lợi ích từquỹ này. Đó là những em sống trong các gia đình nghèo nhất, không có khả năngthanh toán chi phí y tế và không được chăm sóc sức khỏe.

Theo thống kê, tại các nước vùng Sahel, cứ năm trẻ em dưới năm tuổi lại có mộttrẻ chết do không được chăm sóc đầy đủ về y tế. Do vậy, sáng kiến này cho phéptiếp cận tốt hơn về y tế, nhất là việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị cácbệnh dịch như sốt rét, HIV/AIDS, đồng thời áp dụng một cách tốt nhất các biệnpháp điều trị bệnh lý thông thường và chống suy dinh dưỡng cấp.

Ngoài ra, quỹ sẽ góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và đẩy nhanh tiến độđạt được các mục tiêu thiên niên kỷ.

Hiện trên thế giới có khoảng 100 triệu người thuộc diện nghèo. Hàng năm, có hàngtrăm triệu người tại các nước vùng Sahel không được chăm sóc về y tế do thiếunguồn lực cần thiết.

Pháp là một trong những nước có cam kết với hầu hết các vấn đề an sinh xã hộiđặc biệt nhằm hỗ trợ mục tiêu bảo hiểm y tế toàn cầu, trên cơ sở nguyên tắc củanghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc đưa ra vào tháng 12/2012. Dự án trên thể hiện thiện chí của Pháp trong việc huy động tài chính cho cácsáng kiến phát triển.

Pháp là quốc gia đầu tiên dành 10% số tiền thu được cho các hoạt độngchăm sóc sức khỏe và y tế, như nước sạch và vệ sinh ở các nước vùng Nam sa mạcSahara của châu Phi.

Pháp cũng kêu gọi dành một phần quan trọng của doanh thu thuế cho các hoạt độngnày vì tinh thần đoàn kết quốc tế. Tuy nhiên cho đến nay, vấn đề này vẫn đangtrong giai đoạn đàm phán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục