Syria biến Mỹ thành quốc gia duy nhất không tham gia Hiệp định Paris

Syria thông báo sẽ ký Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, động thái có thể khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất nằm ngoài thỏa thuận bảo vệ khí hậu toàn cầu này.
Syria biến Mỹ thành quốc gia duy nhất không tham gia Hiệp định Paris ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 7/11, Syria thông báo sẽ ký Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, động thái có thể khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất nằm ngoài thỏa thuận bảo vệ khí hậu toàn cầu này.

Phát biểu trước Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 23 về biến đổi khí hậu (COP23) đang diễn ra tại thành phố Bonn của Đức, phái đoàn Syria cho biết nước này đang lên kế hoạch ký kết thỏa thuận lịch sử nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ bằng cách cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đại diện Syria cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, cùng hợp tác vì mục tiêu này, đồng thời kêu gọi Mỹ cùng tham gia thỏa thuận.

Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên Ban Thư ký Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, đơn vị tổ chức COP23, Syria vẫn chưa chính thức nộp bất kỳ tài liệu nào về kế hoạch trên.

[Nồng độ CO2 trung bình trên toàn cầu tăng lên mức kỷ lục]

Trong khi đó, cộng đồng khoa học hoan nghênh quyết định trên của Syria.

Sau khi Nicaragua chính thức ký kết Hiệp định Paris hồi tháng 10 vừa qua, Syria là nước duy nhất còn lại chưa tham gia hiệp định.

Tuy nhiên, với quyết định tham gia nêu trên của Syria, Mỹ sẽ là nước duy nhất nằm ngoài thỏa thuận này.

Theo Hiệp định Paris, các nước tham gia thỏa thuận sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19).

Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia văn kiện này với cam kết cắt giảm khoảng 26-28% lượng khí thải vào năm 2025.

Tuy nhiên, tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố bắt đầu tiến trình rút khỏi Hiệp định Paris trong 3 năm với lý do thỏa thuận này gây nhiều thiệt hại kinh tế cho Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AFP dẫn lời một trợ lý tổng thống Pháp cho biết, cho tới thời điểm này, Tổng thống Trump không nằm trong danh sách khoảng 100 lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia được mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris vào tháng 12 tới.

Tuy nhiên theo quan chức này, đại diện phía Mỹ vẫn tham gia hội nghị diễn ra tại Ile Seguin, một hòn đảo ở sông Seine phía Tây Nam Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục