Syria và Liban cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài

Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Damascus trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria có thể làm giảm bớt căng thẳng cho Liban.

Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati (trái) và nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại cuộc gặp ở Damascus ngày 11/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati (trái) và nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại cuộc gặp ở Damascus ngày 11/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, nhà lãnh đạo mới của Syria và Thủ tướng lâm thời Liban đã cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài trong chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Chính phủ Liban tới Damascus kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu năm 2011.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ bước sang trang mới.

Ông khẳng định Syria và Liban có những lợi ích chung lớn và đã đến lúc hai nước xây dựng mối quan hệ tích cực, chiến lược và lâu dài.

Về phần mình, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Damascus trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria có thể làm giảm bớt căng thẳng cho Liban.

Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao thiện chí của chính quyền lâm thời Syria trong giải quyết thách thức khu vực và củng cố quan hệ song phương với Liban.

Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề như buôn lậu, các thách thức biên giới và tiền gửi của Syria tại các ngân hàng Liban.

Trong những tuần gần đây, quan chức của nhiều nước đã đến Syria để tạo dựng quan hệ với lực lượng nắm quyền mới ở quốc gia Trung Đông này sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Theo phóng viên TTTXVN tại Trung Đông, dự kiến trong ngày 12/1, Saudi Arabia sẽ tổ chức hội nghị của ngoại trưởng các nước Arab và châu Âu, có cả sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc để thảo luận về tình hình Syria.

Ngoại trưởng lâm thời Syria Asaad Al-Sheibani, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaya Kallas và Thứ trưởng John Bass sẽ tham dự cuộc họp này.

Theo các nguồn tin, các ngoại trưởng Arab sẽ tổ chức cuộc họp sơ bộ để đánh giá tình hình Syria trước khi bước vào hội nghị với những người đồng cấp châu Âu và đại diện của một số tổ chức.

Đây là hội nghị thứ hai về Syria, sau sự kiện đầu tiên được tổ chức tại thành phố Aqaba của Jordan giữa tháng 12 vừa qua, trong đó Ủy ban liên lạc cấp bộ trưởng về Syria tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Syria.

Ủy ban cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn then chốt hiện nay để tái thiết Syria cũng như đảm bảo an ninh, ổn định, chủ quyền và thống nhất của quốc gia Trung Đông này.

Cuộc họp tại Aqaba có sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Mỹ, những người đã nêu bật tầm quan trọng của việc khôi phục ổn định và tái hòa nhập Syria vào khu vực Arab./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”