Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong ngày lễ Quốc khánh

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, không còn tình trạng ùn tắc, do đó tai nạn cũng giảm mạnh,
Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong ngày lễ Quốc khánh ảnh 1Một tuyến đường vắng vẻ ở Hà Nội trong ngày 2/9. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 2/9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh dài 4 ngày, cả nước xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và 11 người bị thương.

Tất cả các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Đây là ngày nghỉ lễ 2/9 đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây có số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương thấp như vậy, giảm gần 45% số vụ, giảm 56% số người chết và số người bị thương giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2020, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 23 người. Còn cùng kỳ năm 2019, con số này là 29 vụ, 25 người chết và 16 người bị thương vì tai nạn giao thông.

[Infographics] 8 tháng qua: 3.892 người chết vì tai nạn giao thông

Trong ngày 2/9, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát giao thông và cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.603 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2020, giảm 485 trường hợp (giảm 11,86%); phạt tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.502 trường hợp vi phạm; phạt hơn 2 tỷ đồng; tạm giữ 18 xe ôtô, 471 xe môtô; tước 167 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn là 60 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 101 trường hợp vi phạm, phạt gần 80 triệu đồng.

Hôm nay, cả nước cũng không xảy ra vụ ùn tắc giao thông nào. Đường thông, hè thoáng, phương tiện giao thông ít. Đây là lý do kéo tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người hạn chế ra đường để phòng tránh dịch bệnh, không đi về quê hay đi du lịch nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, không còn tình cảnh xe cộ chen chúc nhau, ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông ra vào cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vì thế, tai nạn giao thông cũng giảm theo./.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh treo cờ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh treo cờ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Người dân khu chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh treo cờ chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Người dân khu chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh treo cờ chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Người dân khu chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh treo cờ nhân dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Người dân khu chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh treo cờ nhân dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1 chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1 chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Nguyễn Du, quận 1 vắng vẻ trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Nguyễn Du, quận 1 vắng vẻ trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Hai Bà Trưng, quận 1 dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)
Đường Hai Bà Trưng, quận 1 dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Vũ/TXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục