Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ, 17 người thương vong

Xe chở những người đang trên đường trở về sau khi dự một lễ tang đã đâm thẳng vào một xe tải tại bang Uttar Pradesh, khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ, 17 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn tại Ấn Độ. (Nguồn: indianews.com.au)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó nhiều người nguy kịch, khi xe chở khách đâm thẳng vào một xe tải tại bang Uttar Pradesh miền Bắc nước này.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 9/2 tại huyện Jaunpur, cách thủ phủ bang Lucknow khoảng 228km về phía Đông Nam.

Theo cảnh sát, các nạn nhân đang trên đường trở về sau khi dự một lễ tang. Nguyên nhân gây tai nạn đang được điều tra làm rõ.

[Lật xe buýt ở Pakistan khiến 14 người chết, 11 người bị thương]

Các vụ tai nạn giao thông gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ mà nguyên nhân là do chở quá tải, điều kiện đường sá kém chất lượng và lái xe không tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Theo Bộ Giao thông Ấn Độ, trung bình mỗi ngày tại nước này có khoảng 415 người thiệt mạng do tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục