Tai nạn lao động tại nhà máy Alumin Nhân Cơ, một người tử vong

Anh Lê Minh Hải (sinh năm 1990) bị tai nạn khi đang điều khiển xe nâng chở theo vải lọc chạy trong khuôn viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến phân xưởng kết tinh.
Tai nạn lao động tại nhà máy Alumin Nhân Cơ, một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng 9 giờ ngày 2/1, tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ (xã Nhân, Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Minh Hải (sinh năm 1990). Anh Hải bị tai nạn khi đang điều khiển xe nâng chở theo vải lọc chạy trong khuôn viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến phân xưởng kết tinh.

Khi xe nâng đi đến đoạn vào khúc ôm cua, do sơ suất nên anh Hải đã để xe đổ nghiêng. Hậu quả, anh Hải bị xe đè lên người và bị thương.

[Tai nạn lao động, một người bị lưỡi máy phát cỏ cắt lìa bàn chân]

Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh Hải đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện thi thể anh Hải đang được đưa về quê tại tỉnh Quảng Trị để mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục