Tai nạn tại Nigeria và Bờ Biển Ngà, hơn 100 người chết và bị thương

Ngày 5/1, đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng tại Nigeria và Bờ Biển Ngà khiến tổng cộng 32 người chết và hơn 70 người bị thương.
Tai nạn tại Nigeria và Bờ Biển Ngà, hơn 100 người chết và bị thương ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn ở Nigeria. (Nguồn: Premiumtimesng)

Ngày 5/1, giới chức Nigeria cho biết 18 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe khách và xe đầu kéo trên tuyến đường đông đúc gần làng Nabardo ở vùng Toro thuộc bang Bauchi, miền Đông Bắc nước này.

Theo phóng viên  TTXVN tại châu Phi, người đứng đầu cơ quan an toàn giao thông của bang Bauchi cho biết xe khách chở 18 người trên xe, trong đó có cả tài xế, đã bốc cháy sau vụ va chạm trực diện với xe đầu kéo. Tài xế và tất cả những người ngồi trên xe khách đều thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe khách chạy quá tốc độ, mất kiểm soát phương tiện, đi không đúng làn đường và đâm thẳng vào xe đầu kéo đang di chuyển theo chiều ngược lại. Ba người trên xe đầu kéo đã thoát được ra ngoài mà không bị thương.

[Xe khách lao xuống vực tại Bolivia, hàng chục người thương vong]

Tai nạn thường xuyên xảy ra trên những tuyến đường đã xuống cấp ở Nigeria, chủ yếu là do tài xế chạy quá tốc độ và không tuân thủ luật lệ giao thông.

Theo Ủy ban An toàn Đường bộ Liên bang, 32.617 người đã thiệt mạng trong 65.063 vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Nigeria từ năm 2016-2021.

Trong khi đó cùng ngày, tại Bờ Biển Ngà cũng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách đường dài ở khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Yamoussoukro khiến 14 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, các nạn nhân gồm 9 nam giới và 5 phụ nữ.

Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện. Hiện nhà chức trách Bờ Biển Ngà đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các vụ tai nạn giao thông gây thương vong thường xảy ra ở quốc gia Tây Phi này do nhiều phương tiện và đường sá đã xuống cấp cũng như lỗi của tài xế.

Theo Bộ Giao thông Bờ Biển Ngà, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân gây thương vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-29 tuổi.

Tháng Tám năm ngoái, 37 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ gần thủ đô Yamoussoukro và trung tâm kinh tế Abidjan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục