Taliban: Chính quyền Kabul đang đàm phán để ra đi trong hòa bình

Người phát ngôn của lực lượng Taliban tuyên bố họ đang đàm phán với chính phủ Afghanistan để Kabul "đầu hàng trong hòa bình."
Taliban: Chính quyền Kabul đang đàm phán để ra đi trong hòa bình ảnh 1Các tay súng Taliban trên một đường phố ở tỉnh Laghman, Afghanistan, ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 15/8 cho biết lực lượng an ninh vẫn kiểm soát thủ đô Kabul, trong khi phía Taliban thông báo đã yêu cầu các tay súng của lực lượng này dừng ở cửa ngõ thủ đô.

Tài khoản trên mạng xã hội Twitter của Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết một vài nơi quanh thủ đô Kabul có nghe thấy tiếng súng nổ, tuy nhiên lực lượng an ninh, phối hợp với các đối tác nước ngoài, vẫn kiểm soát thủ đô.

[Video Taliban tiến vào cửa ngõ thủ đô Kabul]

Trong khi đó, tài khoản Twitter của Chánh văn phòng Matin Bek khẳng định: “Đừng hoảng loạn! Kabul vẫn an toàn!”

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết Taliban đang tiến vào thủ đô Kabul “từ mọi hướng." Các hãng truyền thông cũng dẫn lời dân chúng Kabul cho biết đã nhìn thấy các tay súng Taliban tiến vào Kabul.

[Quân Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô của Afghanistan từ mọi ngả]

Hiện Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chưa phát biểu gì về thông tin trên. Trước đó, ngày 14/8, ông Ghani cho biết đang khẩn trương tham vấn các lãnh đạo địa phương và đối tác quốc tế về tình hình hiện nay.

Trong khi đó, cũng qua mạng Twitter, người phát ngôn lực lượng Taliban cho biết hiện các tay súng đang ở ngoại ô Kabul, gần hoàn tất chiến dịch quân sự nhằm chiếm toàn bộ Afghanistan. Tuy nhiên, tất cả các tay súng được lệnh dừng ở cửa ngõ của Kabul thay vì tiến vào thành phố.

Người phát ngôn này cũng tuyên bố Taliban đang đàm phán với chính phủ Afghanistan để Kabul "đầu hàng trong hòa bình"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục