Taliban tuyên bố ân xá cho các quan chức chính phủ Afghanistan

Tuyên bố của Taliban nêu rõ: “Một lệnh ân xá chung dành cho tất cả... vì vậy, các bạn hoàn toàn yên tâm bắt đầu cuộc sống như bình thường."
Taliban tuyên bố ân xá cho các quan chức chính phủ Afghanistan ảnh 1Một quan chức cao cấp của Taliban xuất hiện trong bản tin của Tolonews (Nguồn: Twitter)

Theo AFP, Taliban ngày 17/8 đã tuyên bố ân xá cho tất cả các quan chức chính phủ Afghanistan và hối thúc họ quay trở lại làm việc.

Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Tây Nam Á này.

Tuyên bố của Taliban nêu rõ: “Một lệnh ân xá chung dành cho tất cả... vì vậy, các bạn hoàn toàn yên tâm bắt đầu cuộc sống như bình thường."

[Máy bay quân sự bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kabul]

Trong khi đó, theo Reuters, Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), ông Paolo Gentiloni, cho rằng châu Âu cần xây dựng các hành lang nhân đạo nhằm tiếp nhận người tị nạn Afghanistan và tránh để xảy ra các làn sóng nhập cư bất hợp pháp mất kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Il Messaggero của Italy, ông Gentiloni nói: “Tôi nghĩ châu Âu chắc chắn sẽ phải tự xây dựng các hành lang nhân đạo và tiếp nhận (người tị nạn) một cách có tổ chức, đồng thời để tránh những dòng người nhập cư bất hợp pháp mất kiểm soát. Hoặc ít nhất, các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người di cư nên làm điều này."

Trong ngày 17/8, ngoại trưởng các nước EU sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tình hình Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục