Tân Thủ tướng Malaysia xem xét lại các dự án của người tiền nhiệm

Vào thời điểm nạn tham nhũng đang trở thành vấn đề lớn ở Malaysia, Tân Thủ tướng Anwar Ibrahim tuyên bố xem xét lại các dự án trị giá hàng tỷ USD từng được người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin phê duyệt.
Tân Thủ tướng Malaysia xem xét lại các dự án của người tiền nhiệm ảnh 1Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 6/12 cho biết ông đang xem xét lại các dự án trị giá hàng tỷ USD từng được người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin phê duyệt, do các dự án này không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tân Thủ tướng Malaysia đưa ra tuyên bố trên vào thời điểm nạn tham nhũng đang trở thành vấn đề lớn ở nước này. Trong năm nay, cựu Thủ tướng Najib Razak đã bị ngồi tù do liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD của Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Thủ tướng Anwar cho biết các dự án mà ông đang xem xét lại bao gồm các dự án về giảm thiểu lũ lụt và cứu trợ liên quan tới dịch bệnh COVID-19.

[Các bộ trưởng trong nội các mới của Malaysia tuyên thệ nhậm chức]

Trước đó, ngày 5/12, ông Anwar cho biết Chính phủ Malaysia đang đánh giá lại kế hoạch dưới thời người tiền nhiệm Muhyiddin về mạng lưới 5G thuộc sở hữu của nhà nước do nội dung của kế hoạch này không minh bạch.

Tiếp đó, ngày 6/12, ông Anwar ra lệnh xem xét lại các dự án giảm thiểu lũ lụt trị giá 7 tỷ ringgit (1,59 tỷ USD). Theo tân Thủ tướng Malaysia, các dự án này đã được trao thông qua đàm phán trực tiếp thay vì đấu thầu.

Cựu Bộ trưởng Môi trường Malaysia Tuan Ibrahim Tuan Man cũng cho rằng các dự án nói trên được trao thông qua đàm phán trực tiếp là không phù hợp. Theo ông, một số dự án trong số này mang tính khẩn cấp nhưng vẫn cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục