Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố St. Petersburg

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đề xuất 2 thành phố thường xuyên trao đổi đoàn để thúc đẩy, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại hai thành phố.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố St. Petersburg ảnh 1Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với St. Petersburg. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 31/3, tại thành phố St. Petersburg của Liên bang Nga đã diễn ra cuộc họp trực tuyến nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội và Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St. Petersburg.

Tham dự về phía thành phố Hà Nội có bà Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cùng các cán bộ của Sở, về phía St. Petersburg có ông Evgheny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố và ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg.

Tại cuộc họp, ông Grigoriev đã điểm qua các hoạt động tích cực của chính quyền thành phố St. Petersburg trong thời gian gần đây nhằm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam nhân kỷ niệm 70 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga cũng như kỷ niệm 20 năm ngày ký kết hiệp ước hợp tác và đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam.

[Giới thiệu Sách về 70 năm quan hệ Việt-Nga tại Saint Petersburg]

Ông Grigoriev cũng đề cập đến các điều kiện thuận lợi và ưu đãi của "thủ đô phương Bắc nước Nga" đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Về phần mình, bà Ngô Minh Hoàng đã khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, khái quát quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và St. Petersburg, đồng thời khẳng định Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với St. Petersburg.

Cụ thể, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đề xuất 2 thành phố thường xuyên trao đổi đoàn để thúc đẩy và mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại hai thành phố; tăng cường trao đổi văn hóa nghệ thuật, xem xét tổ chức “Ngày văn hóa Hà Nội tại St. Petersburg” và “Ngày văn hóa St. Petersburg tại Hà Nội” cũng như tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân; đẩy mạnh phối hợp, đầu tư và quảng bá du lịch; thúc đẩy trao đổi du học sinh sang học tập, nghiên cứu tại hai thành phố.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đề xuất tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu học tập kinh nghiệm về quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị, bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc; hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng, y dược, xử lý và cung cấp nước sạch; phát triển công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, thiết kế hệ thống an ninh mạng.

Thay mặt cho Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, ông Kalganov cũng đưa ra 4 đề xuất hợp tác trong thời gian trước mắt là tổ chức diễn đàn công nghệ thông tin vào cuối tháng Tư, hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở y tế của 2 thành phố, tham gia Diễn đàn thành niên Nga-Việt lần thứ IV tại St. Petersburg.

Ông Kalganov nhắc lại lời mời của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, mời các lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội thăm và làm việc tại thành phố này.

Hai bên đều đánh giá cao các đề nghị hợp tác và bày tỏ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục