Tăng mạnh, giá vàng Rồng Thăng Long lại đắt hơn thương hiệu SJC

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh phiên mở cửa sáng 10/1 và lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5/2018, thương hiệu này đã vượt lên, cao hơn giá vàng SJC.
Tăng mạnh, giá vàng Rồng Thăng Long lại đắt hơn thương hiệu SJC ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long tăng mạnh phiên mở cửa sáng nay (10/1) và chính thức vượt qua thương hiệu SJC.

[Giá vàng SJC tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm lên mức 22.835 đồng/USD]

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng tại thị trường châu Á giao dịch quanh ngưỡng 1.293 USD/ounce, tăng gần 6 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước.

Mức giá này khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, vàng thế giới xấp xỉ 36,21 triệu đồng/lượng, tăng hơn 130.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Với lực đẩy trên, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay từ 50.000-70.000 đồng/lượng.

Trong đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC thêm 80.000 đồng/lượng, giá mua và bán phổ biến từ 36,55-36,73 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Doji Hà Nội, mức tăng là 20.000 đồng/lượng, trong khi Công ty Phú Quý nâng giá vàng SJC thêm 50.000 đồng/lượng, giá giao dịch từ 36,60-36,72 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Cùng đi lên, nhưng giá vàng Rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay tăng tới 200.000 đồng/lượng.

Với mức điều chỉnh này, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5/2018, thương hiệu này lại cao hơn giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 10.000 đồng/lượng.

Chia sẻ về giao dịch, đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng khách hàng tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ngày 8/1 tăng mạnh, gấp khoảng 3,4 lần so với phiên đầu tuần.

Trong đó khách mua tăng đột biến, chiếm khoảng 85% khách mua vào và chỉ khoảng 15% khách bán ra.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 10/1 là 22.830 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với ngày 8/1.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 23.155-23.245 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng BIDV giảm 5 đồng/USD với chiều mua vào là 23.150 đồng/USD và bán ra là 23.240 đồng/USD.

Ngân hàng Vietinbank công bố tỷ giá USD từ 23.148-23.238 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với chốt phiên trước. Trong khi tỷ giá tại Ngân hàng Eximbank giữ ổn định với giá niêm yết từ 23.140-23.240 đồng/USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục