Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mạnh đẩy chứng khoán thế giới đi lên

Nhờ những tích cực từ kinh tế Trung Quốc, các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trong phiên 18/4, trong khi chứng khoán Phố Wall đi ngang sau một ngày không có biến động lớn.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mạnh đẩy chứng khoán thế giới đi lên ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mạnh đã thúc đẩy các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trong phiên 18/4, trong khi phố Wall khép phiên khá trầm lắng sau báo cáo lợi nhuận trái chiều của ngành ngân hàng.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones đi ngang ở mức 33.976,63 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 4.154,87 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đi ngang ở mức 12.153,41 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,4% lên 7.909,44 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 0,6% lên 15.882,67 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,5% lên 7.533,63 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,6% lên 4.393,95 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 1,21 điểm (0,11%) lên 1.055,02 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 1,62 điểm (0,78%) lên 208,25 điểm.

Kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 4,5% trong quý 1/2023, nhờ doanh số bán lẻ vượt dự báo trong 3/2023, làm hồi sinh sự lạc quan về đà phục hồi tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Số liệu trên là tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ năm 2019, thời điểm nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi các hạn chế liên quan đến dịch bệnh, trong đó có biện pháp phong tỏa toàn thành phố kéo dài nhiều tháng khiến phần lớn đất nước rơi vào bế tắc.

[Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí tăng giá trong phiên 18/4]

Dữ liệu khả quan về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giúp trấn an phần nào tâm lý lo ngại của nhà đầu tư sau báo cáo lạm phát hồi tuần trước mà cho thấy hoạt động của người tiêu dùng vẫn chậm chạp.

Tuy vậy, sản lượng công nghiệp và đầu tư tài sản cố định cho thấy nền kinh tế vẫn còn những điểm yếu và sự phục hồi có thể không đồng đều.

Chuyên gia Chaoping Zhu tại JP Morgan Asset Management bày tỏ hy vọng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn trong các quý tới và mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2023 có thể đạt được.

Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng bởi một loạt vấn đề bao gồm lĩnh vực bất động sản ngập trong nợ nần, lạm phát toàn cầu và nguy cơ suy thoái ở những nơi khác, cũng như căng thẳng địa chính trị với Mỹ.

Chứng khoán Phố Wall đi ngang sau một ngày không có biến động lớn. Giá cổ phiếu của Bank of America đã tăng 0,6% sau báo cáo lợi nhuận cao hơn nhờ lực đẩy từ lãi suất cao hơn, trong khi giá cổ phiếu của Goldman Sachs giảm 1,7% do ảnh hưởng từ bộ phận sáp nhập doanh nghiệp.

Nhà đầu tư cũng đang dõi theo kết quả kinh doanh của các ngân hàng Mỹ sau ba vụ phá sản trong tháng 3/2023 trong bối cảnh các ngân hàng đối mặt với sức ép từ việc lãi suất tăng./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục