Tăng xúc tiến thương mại giữa TP.HCM và Ấn Độ

Các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ sẽ được tăng cường trong thời gian tới.
Ngày 18/3, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố HồChí Minh và đoàn đại biểu cấp cao của thành phố đã kết thúc tốt đẹp chuyến thămẤn Độ từ ngày 13 đến 18/3.

Ngày 18/3, ông Lê Thanh Hải đã gặp ông K.Sankaranarayanan, Thống đốc bangMaharashtra tại thành phố Mumbai.

Tại cuộc gặp, ông Lê Thanh Hải đánh giá caokinh nghiệm của bang Maharastra trong việc huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầngthông qua hình thức đối tác công-tư (PPP). Bang Maharastra hiện chiếm 7% số dựán PPP của Ấn Độ.

Về phần mình, Thống đốc Sankaranarayanan hoan nghênh chuyến thăm Mumbai của đoànđại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, coi đây là biểu hiện sinh động của mốiquan hệ hữu nghị truyền thống và lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hiện quan hệđối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ và sâurộng trên khắp các lĩnh vực, nên việc các địa phương của hai nước xây dựng quanhệ kết nghĩa có ý nghĩa to lớn, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnhcủa mỗi bên phục vụ cho sự phát triển chung của hai nước.

[Tạo điều kiện đầu tư vào TP.HCM và New Delhi]

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việcvới Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn-Việt (IVCCI). Nhân dịp này, Trung tâm Xúctiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Phòng Công thương ẤnĐộ-Việt Nam tại Mumbai đã ký bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giữa hai bên.

Theo nội dung được ký kết, ITPC và IVCCI tăng cường trao đổi các đoàn xúc tiếnthương mại và đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ; cung cấp thông tinliên quan đến việc tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp như hội thảo xúctiến thương mại và đầu tư, tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm và các sự kiệnxúc tiến thương mại và đầu tư khác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi làm việc với IVCCI, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tin tưởngtrong bối cảnh lãnh đạo hai nước đề ra mục tiêu nâng kim ngạch thương mại haichiều lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và kỳ vọng về tăng trưởng đầu tư, việc ký kếtthỏa thuận hợp tác giữa ITPC và IVCCI càng có ý nghĩa, là cơ sở để hai bên tăngcường các hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Chuyến đi Ấn Độ lần này của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh nhằmtrao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác với các địa phương Ấn Độ trong đó cóbang Maharastra và thành phố Mumbai - một trung tâm kinh tế, tài chính lớn củaẤn Độ.

Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ việc tổ chức định kỳ các diễn đàn kinh doanh, hộichợ hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và bangMaharastra tại hai địa phương.

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn thiết lập quan hệ kết nghĩa vớithành phố Mumbai, tin rằng đây sẽ là nền tảng để hai địa phương xây dựng vàtriển khai các dự án hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực trong thời giantới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng thanh tại Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc ở Prague. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng có thể tăng hơn nữa trong năm 2025

Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, đặc biệt nếu chính sách kinh tế của Mỹ trở nên "khắc nghiệt hơn" đối với thị trường.

Xã Đông Tảo hiện có khoảng 1,5 vạn con gà thương phẩm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đưa gà Đông Tảo vươn ra thị trường thế giới

Xác định gà Đông Tảo là sản phẩm đặc trưng nên trong nhiều năm qua, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên đã dành nhiều nguồn lực để quan tâm tới việc bảo tồn và phát triển giống gà trên.