Tây Ban Nha lần đầu cấp quốc tịch cho một bé gái di cư

Tây Ban Nha đã cấp quốc tịch cho một bé gái được sinh trên một thuyền chở người di cư và hiện đang sống ở nước này. Đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy được cấp quốc tịch Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha lần đầu cấp quốc tịch cho một bé gái di cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Tây Ban Nha đã cấp quốc tịch cho một bé gái được sinh trên một thuyền chở người di cư và hiện đang sống ở nước này. Đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy được cấp quốc tịch Tây Ban Nha.  

Giới chức tư pháp Tây Ban Nha cho biết tòa án tại tỉnh miền Bắc Guipuzcoa đã cấp quốc tịch nước này cho một bé gái chào đời vào tháng 5/2018 trên chiếc thuyền chở người di cư hướng về phía bờ biển Tây Ban Nha. Mẹ bé gái này là người Cameroon.

Sau khi đến Tây Ban Nha và sống ở thành phố San Sebastián, người mẹ đã cố gắng đăng ký với Đại sứ quán Cameroon tại nước này để cấp hộ chiếu cho con gái, tuy nhiên bị từ chối do không có giấy chứng sinh ở Maroc, điểm xuất phát của hai mẹ con, hoặc phải trở về Cameroon. Do không có giấy tờ chính thức, cô bé không được hưởng các quyền lợi về chăm sóc sức khỏe.

[Hình thành đoàn người di cư 6.000 người ở Mexico tìm đường tới Mỹ]

Phán quyết của tòa án nêu rõ quyết định được đưa ra dựa trên lợi ích tốt nhất của bé gái vì đó là mục tiêu hợp pháp về hiến pháp. Việc cô bé không có quốc tịch sẽ khiến em đối mặt với tình trạng mất bình đẳng so với những trẻ khác, không được hưởng các quyền cơ bản như giáo dục, y tế.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, người muốn có quốc tịch nước này phải có bố mẹ là người Tây Ban Nha, sinh sống tại nước này từ 10 năm trở lên, hoặc kết hôn với người bản xứ. 

Thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy hồi năm ngoái, hơn 40.000 người di cư đã tới nước này bằng đường biển, chủ yếu đi từ Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục